Tự hào Đất Mũi Cà Mau

03:08, 27/08/2015

(LĐ online) - Bắt đầu từ huyện Năm Căn, chưa tới 20 phút, con đường Hồ Chí Minh mới mở thênh thang đã đưa du khách đến với huyện cuối cùng của Tổ quốc Việt  Nam – huyện Ngọc Hiển. 

(LĐ online) - Bắt đầu từ huyện Năm Căn, chưa tới 20 phút, con đường Hồ Chí Minh mới mở thênh thang đã đưa du khách đến với huyện cuối cùng của Tổ quốc Việt  Nam – huyện Ngọc Hiển.  
 
 
Từ bến thuyền ca nô cao tốc này, chỉ 1 giờ đồng hồ là sẽ đến được nơi tận cùng trên đất liền cực nam của Tổ quốc.  
 
 
Cột mốc tọa độ quốc gia Mũi Cà Mau GPS 0001 thiêng liêng của Việt Nam, tọa độ 8037’32” vĩ độ Bắc - 104043’’ kinh độ Đông. 
 
 
Biểu tượng chiếc thuyền căng đầy gió, vượt sóng trắng vươn thẳng ra đại dương. Nơi này, năm 1960 nhà thơ Xuân Diệu đã viết: “Mũi tàu ta đó Mũi Cà Mau”. 
 
 
Từ trên vọng hải đài, (vọng lâm đài) cao 20 m với 54 bậc tượng trưng cho 54 dân tộc Việt, du khách ngắm rõ đường kè chắn sóng, uốn theo mép biển và những cây “mắm đi trước, đước theo sau”. Nhờ vậy, Mũi Cà Mau mỗi năm lấn ra biển 50 đến 70m. 
 
 
Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Khu Ramsar thứ 2.088 của thế giới nằm trong Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Vườn có diện tích tự nhiên 41.862 ha, trong đó trên đất liền 15.262 ha và ven biển 26.600 ha. Khu Dự trữ sinh quyển 371.506 ha với hệ sinh thái đa dạng, giá trị bảo tồn cao bởi rừng ngập mặn nguyên sinh, động (thực) vật phong phú. 5 năm (2010-2015), trung bình hàng năm lượng khách đến Ngọc Hiển tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học trên 56 ngàn lượt, doanh thu trên 6,9 tỷ đồng. 
 
 
Ngọc Hiển có rừng có biển hữu tình. Tổng diện tích rừng trồng mới đã đạt 2.540 ha; trên 10 nghìn cây phân tán. Sản lượng lâm sản khai thác 28.939 m3 gỗ và 234.718 seter củi, với tổng trị giá 163,709 tỷ đồng.  
 
 
Ngọc Hiển có 32% diện tích nuôi trồng thủy sản trong tổng diện tích tự nhiên, 98km bờ biển, hơn 15 nghìn km2 ngư trường biển. Huyện có 131/247 phương tiện khai thác ven bờ chuyển sang khai thác xa bờ. Năm 2015, sản lượng kinh tế thủy sản ước đạt 55 nghìn tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản 24,9 nghìn ha. Tổng giá trị sản xuất thực tế ước đạt 4.586 tỷ đồng, góp phần lớn nâng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 24,7 triệu đồng/năm. 
 
 
5 năm qua, Ngọc Hiển xây dựng được 255 công trình, tổng vốn đầu tư 794,139 tỷ đồng; 6/7 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm huyện; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện đạt 97,3%. Tổng vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 2.282 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 697 tỷ đồng. Toàn huyện đạt 49/114 tiêu chí.   
 
 
Phóng sự ảnh: TĨNH XUYÊN