Lũ trên sông Cam Ly đang xuống chậm dần, đề phòng sạt lở đất, ngập cục bộ

05:07, 09/07/2021

(LĐ online) - Liên quan tới tình hình lũ trên sông Cam Ly, xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng), Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cho biết lũ trên sông Cam Ly...

(LĐ online) - Liên quan tới tình hình lũ trên sông Cam Ly, xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng), Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cho biết lũ trên sông Cam Ly đang xuống dần. Mực nước lúc 15 giờ 30 ngày 9/7 là 833,95 m, giảm so với mực nước đỉnh lũ 0,19 m.
 
Nhà người dân dọc sông Cam Ly, xã Bình Thạnh bị ngập sáng nay
Nhà người dân dọc sông Cam Ly, xã Bình Thạnh bị ngập sáng nay
 
Theo thông báo tin lũ khẩn cấp từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng chiều nay: Trong 6 giờ qua, lũ trên sông Cam Ly tiếp tục lên và đạt đỉnh, tại trạm Thanh Bình đỉnh lũ đạt mức: 834.14 m vào lúc 12 giờ 30 (trên mức báo động III: 1.14 m và dưới mực nước lũ lịch sử: 0.11 m).
 
Hiện nay, lũ trên sông Cam Ly đang xuống chậm dần. Tại trạm Thanh Bình, mực nước lúc 15h 30: 833.95m, đã giảm so với mực nước đỉnh lũ là 0.19m. Theo dự báo, trong 3 giờ tới, lũ trên sông Cam Ly tiếp tục xuống chậm dần, tại trạm Thanh Bình lũ có khả năng về mức: 833.60m (trên mức báo động III 0.60m).
 
Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Cam ly tiếp tục xuống chậm dần, tại trạm Thanh Bình mực nước lũ có khả năng về mức xấp xỉ báo động III (mức báo động III: 833.00 m), giảm so với mực nước đỉnh lũ 1.14 m).
 
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cảnh báo các đơn vị, địa phương cần đề phòng sạt lở đất, ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông Cam Ly thuộc khu vực TP Đà Lạt (Phường 3, 5, 6, xã Tà Nung); khu vực huyện Lâm Hà (xã Mê Linh, thị trấn Nam Ban); đặc biệt, khu vực thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Cấp rủi ro thiên tai: Cấp II
 
Trước đó, theo bản tin số 03/LKC-ĐLĐ ngày 9/7 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong 3 giờ qua, lũ trên sông Cam Ly tiếp tục lên rất nhanh, tại trạm Thanh Bình mực nước lũ lúc 9h00: 833,75m, trên mức báo động III: 0,75m. Trong 6 giờ tới, lũ có khả năng tiếp tục lên và đạt đỉnh, tại trạm Thanh Bình đỉnh lũ có khả năng đạt mức 834,25m, trên báo động III: 1,25m, tương đương đỉnh lũ lịch sử.
 
Người dân xã Bình Thạnh di chuyển vật ra khỏi vị trí nhà bị ngập sâu sáng 9/7
Người dân xã Bình Thạnh di chuyển vật ra khỏi vị trí nhà bị ngập sâu sáng 9/7
 
Để chủ động triển khai các biện pháp úng phó với lũ khẩn cấp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai trong sáng nay đã có công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng triển khai phương án sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực ngập sâu, nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt lưu ý khu dân cư xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng đã bị ngập từ ngày 8/7; đảm bảo cuộc sống cho người dân và yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi sơ tán.
 
Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã ra văn bản hoả tốc gửi các đơn vị, địa phương khẩn trương ứng phó với tình hình mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn; trong đó, yêu cầu UBND TP Đà Lạt, các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông huy động lực lượng, vật tư, phương tiện đế ứng phó, phòng ngừa thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng.
 
16 giờ chiều 9/7, ông Đỗ Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh cho biết trận lũ sáng 9/7 đã gây ngập khoảng 200 căn nhà của người dân; trong đó, có 2 nhà bị ngập nặng dọc hai bên bờ sông Cam Ly. Đỉnh điểm lúc 11 - 12 giờ ngày 8/7, nước ngập nặng nhiều nơi sâu gần 2 m.
 
https://youtu.be/X9v4Fjigw0E
 
Thống kê ban đầu của UBND xã Bình Thạnh, có 60 ha dâu, 3 ha rau màu cùng 500 giếng nước bị ngập. Hệ thống giao thông tại Quốc lộ 27, đoạn cây xăng Mỹ Sơn bị ngập nặng từ lúc 5 giờ sáng gây chia cắt giao thông cục bộ. Hiện nay, mực nước đang có dấu hiệu rút chậm. Tuy nhiên, UBND xã cùng lực lượng chức năng vẫn đang túc trực liên tục tại khu vực xảy ra lũ lụt.
 
Còn tại địa bàn Lâm Hà, theo báo cáo nhanh từ UBND huyện, từ khoảng 21 giờ tối 8/7 đến rạng sáng ngày 9/7, mưa to tạo lũ từ đầu nguồn các sông, suối gây sạt lở và ngập úng trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Lâm Hà. Về thiệt hại theo thống kê tại nhiều địa phương như xã Phú Sơn, thị trấn Nam Ban, Đông Thanh, Gia Lâm... với trên 28 ha rau, màu bị ngập; một số cột điện, tài sản của dân, nhà kính… bị hư hỏng với tổng thiệt hại ước tính 1,7 tỷ đồng.
 
C.THÀNH