''Dân vận khéo'' ở xã Quốc Oai

06:04, 12/04/2021

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, Đảng bộ xã Quốc Oai (Đạ Tẻh) luôn chú trọng phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở tất cả các lĩnh vực...

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, Đảng bộ xã Quốc Oai (Đạ Tẻh) luôn chú trọng phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 
 
Phụ nữ xã Quốc Oai tích cực tham gia các phong trào “Dân vận khéo” như vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, trồng các tuyến đường hoa…
Phụ nữ xã Quốc Oai tích cực tham gia các phong trào “Dân vận khéo” như vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, trồng các tuyến đường hoa…
 
Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, xã Quốc Oai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên được đổi mới, cán bộ làm công tác dân vận gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. 
 
Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Quốc Oai được gắn với quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đảng ủy, chính quyền xã thường xuyên kết hợp công tác “Dân vận khéo” với các hội nghị, các buổi họp ở thôn, xóm; qua đó đã trực tiếp lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến quý giá của người dân đóng góp cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” của địa phương. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã Quốc Oai cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải có sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động toàn thể người dân cùng tham gia. Đồng thời phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, tầm quan trọng của mỗi chương trình để có sự thống nhất về nội dung, phương pháp thực hiện. Mặt khác, tại xã Quốc Oai, phong trào “Dân vận khéo” luôn gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để tạo ra không khí thi đua có chiều sâu, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, hướng đến mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao. 
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Quốc Oai những năm qua đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của Nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Thông qua phong trào đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đáng phấn khởi, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Giai đoạn 2015 - 2020, toàn xã thực hiện 37 mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình điển hình mang lại hiệu quả và được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận như: “Thắp sáng đường quê” vào năm 2015 của Tổ dân vận (TDV) Thôn 3 được UBND huyện Đạ Tẻh tặng giấy khen; Chuyển đổi cây trồng của TDV Thôn 2 được UBND huyện tặng giấy khen, đến nay đã duy trì năm thứ 7; “Bàn học, đèn bàn thắp sáng ước mơ” vùng đồng bào DTTS thôn Đạ Nhar của TDV thôn Đạ Nhar được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen năm 2019…
 
Riêng năm 2021, các tổ chức, cá nhân của xã Quốc Oai đã đăng ký 11 mô hình “Dân vận khéo” mới. Trong đó phải kể đến các mô hình gắn với tình hình thực tế của địa phương và đạt hiệu quả cao, nổi bật như mô hình trồng mít Thái không hạt của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã thực hiện tại thôn Đạ Nhar. Đây là mô hình được đánh giá cao vì căn bản thôn Đạ Nhar là địa phương có đông đồng bào DTTS, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi triển khai mô hình, đồng bào sẽ được cán bộ Hội Nông dân hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, hỗ trợ cây giống, qua đó tạo sinh kế lâu dài cho người dân.
 
 Bên cạnh đó, các mô hình đăng ký “Dân vận khéo” năm 2021 của xã Quốc Oai thực hiện chỉnh trang các cột cờ Tổ quốc, xây dựng tuyến đường hoa, đi sâu vào công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, phân loại rác thải,... cũng tạo sự lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân.
 
Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai thông tin thêm: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và triển khai các phong trào “Dân vận khéo” nên chương trình xây dựng NTM và NTM nâng cao ở xã Quốc Oai được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Những năm qua, người dân trong xã đã tích cực tham gia đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, đầu tư xây dựng chỉnh trang nhà ở...
 
ĐỨC TÚ