Tịch thu 62 xe ô tô điện, xe 3 bánh không có nguồn gốc, xuất xứ

10:01, 27/01/2021

(LĐ online) - Toàn bộ 62 xe ô tô điện, xe 3 bánh điện không có nguồn gốc, xuất xứ nêu trên đều được Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Lạt thu giữ tại khu vực Quảng trường Lâm Viên từ tháng 9/2020 tới nay.

(LĐ online) - Toàn bộ 62 xe ô tô điện, xe 3 bánh điện không có nguồn gốc, xuất xứ nêu trên đều được Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Lạt thu giữ tại khu vực Quảng trường Lâm Viên từ tháng 9/2020 tới nay.
 
Số xe điện không nguồn gốc, xuất xứ bị Công an Đà Lạt tịch thu từ tháng 9/2020 tới nay
Số xe điện không nguồn gốc, xuất xứ bị Công an Đà Lạt tịch thu từ tháng 9/2020 tới nay
 
Sáng 27/1, Đội Cảnh sát Kinh tế cho biết đơn vị đang tạm giữ 62 xe ô tô điện, xe 3 bánh điện các loại.
 
Trong số này, có 6 cá nhân lên đóng phạt với số tiền xử phạt 31 triệu đồng. Số còn lại không lên đóng phạt dù đã quá thời hạn thông báo theo quy định.
 
Trước đó, từ tháng 9/2020 tới nay, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành kiểm tra hoạt động cho thuê xe điện vui chơi tại khu vực Quảng trường Lâm Viên (Phường 10, TP Đà Lạt). Qua kiểm tra, hầu hết các chủ xe điện cho người dân, du khách thuê vui chơi với giá 50.000 đồng/20 phút nhưng lại không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá.
 
Cơ quan chức năng đã lập biên bản hành chính, tiến hành tịch thu hàng hoá là 62 xe điện, xe 3 bánh điện. 
 
Hiện, số xe ô tô điện tịch thu nêu trên, Đội Cảnh sát Kinh tế đang chờ ý kiến trả lời của Sở Công thương để tiến hành tiêu huỷ, xử lý theo quy định pháp luật.
 
C.THÀNH