Trại giam Đại Bình giảm án cho gần 500 phạm nhân

05:01, 18/01/2020

(LĐ online) - Ngày 18/1/2020, Trại giam Đại Bình thuộc Cục C10 Bộ Công an (tại Thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) tổ chức lễ công bố quyết định tha tù trước hạn có điều kiện và giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại đợt tết Nguyên đán năm 2020. cán bộ Trại giam Đại Bình và các phạm nhân được giảm án trong đợt này.

(LĐ online) - Ngày 18/1/2020, Trại giam Đại Bình thuộc Cục C10 Bộ Công an (tại Thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) tổ chức lễ công bố quyết định tha tù trước hạn có điều kiện và giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại đợt tết Nguyên đán năm 2020. cán bộ Trại giam Đại Bình và các phạm nhân được giảm án trong đợt này.
 
Trung tá Bùi Ngọc Dũng - Giám thị Trại giam Đại Bình và ông Lê Văn Trữ - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho các phạm nhân đợt tết Nguyên đán năm 2020
Trung tá Bùi Ngọc Dũng - Giám thị Trại giam Đại Bình và ông Lê Văn Trữ - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho các phạm nhân đợt tết Nguyên đán năm 2020
 
Trung tá Bùi Ngọc Dũng - Giám thị Trại giam Đại Bình đã công bố các quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tha tù trước hạn có điều kiện và giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho gần 500 phạm nhân; trong đó, có 117 phạm nhân giảm hết án phạt tù, 1 phạm nhân giảm từ án chung thân xuống tù có thời hạn 30 năm. Phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhiều nhất là 25 tháng. Các phạm nhân này đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định trong thời gian chấp hành án, đã khắc phục bồi thường thiệt hại và được xếp loại thi đua đạt loại khá trở lên. Đây là điều kiện, cơ hội cho các phạm nhân sớm hoà nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội; đồng thời, cũng là tiền đề cho các phạm nhân khác phấn đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong những đợt giảm án tiếp theo. Theo Ban giám thị Trại giam Đại Bình đây là đợt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhiều nhất và thời gian tổ chức công bố quyết định sớm nhất nhằm tạo điều kiện cho phạm nhân đoàn tụ với gia đình trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.  
 
Dịp này, Trại giam Đại Bình cũng tổ chức tặng quà tết cho gần 600 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có thân nhân thăm gặp, ốm đau bệnh tật, phạm nhân có mức án cao từ 15 năm trở lên và tù chung thân. Việc công bố quyết định tha tù trước hạn có điều kiện và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt tết Nguyên đán năm 2020 thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, để phạm nhân có quyết tâm tu dưỡng, học tập và cải tạo phấn đấu để hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, chấp hành tốt mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
 
QUỐC TUẤN