Bảo Lộc: Mưa lớn kéo dài, hơn 100 nhà dân ngập chìm trong nước

08:10, 13/10/2019

(LĐ online) - Trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ xảy ra vào chiều 13/10, đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn trung tâm TP Bảo Lộc biến thành "sông". Nghiêm trọng hơn, mưa lớn đã khiến nước tràn vào nhà cửa của hơn 100 hộ dân làm ngập sâu từ 0,5 - 1,5 m gây thiệt hại nặng nề cho bà con.

(LĐ online) - Trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ xảy ra vào chiều 13/10, đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn trung tâm TP Bảo Lộc biến thành “sông”. Nghiêm trọng hơn, mưa lớn đã khiến nước tràn vào nhà cửa của hơn 100 hộ dân làm ngập sâu từ 0,5 - 1,5 m gây thiệt hại nặng nề cho bà con.
 
Đường Lê Văn Tám bị nước nhấn chìm chia cắt
Đường Lê Văn Tám bị nước nhấn chìm chia cắt
 
Ghi nhận cho thấy, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Bảo Lộc như Ký Con, Lê Văn Tám, Nguyễn Công Trứ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng (Phường 2); Hà Giang (phường Lộc Sơn); Chu Văn An, Lê Hồng Phong (Phường 1)… bị nước mưa nhấn chìm từ 0,5 - 1 m khiến các tuyến đường biến thành “sông”. Trong đó, nhiều tuyến đường bị ách tắc, xe cộ không thể di chuyển. Nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường (chủ yếu xe máy) nước ngập ngang thân xe bị chết máy. 
 
Đặc biệt, mưa lớn đã khiến nước đổ về làm nhiều khu vực bị cô lập. Ghi nhận tại đường Lê Văn Tám (Phường 2) có khoảng 30 nhà dân bị nước nhấn chìm từ 0,8 - 1,5 m. Nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt của bà con như tủ lạnh, máy giặt, xe máy, ti vi, giường tủ, quần áo và các nhu yếu phẩm… bị nước nhấn chìm hư hỏng gây thiệt hại nặng nề. Sau khi mưa tạnh hơn 30 phút, nhà cửa người dân ở khu vực này vẫn chìm trong nước. Anh Dương Hoàng Vũ, ngụ trên đường Lê Văn Tám (Phường 2), nghẹn lời: “Nước đổ về quá nhanh, khiến bà con chúng tôi không kịp trở tay. Nhà cửa gia đình tôi bị nước tràn vào nhấn chìm gần 1,5 m khiến toàn bộ tài sản bị nước nhấn chìm. Hiện tại, 4 người trong gia đình tôi đã ngâm nước hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Tôi thương 2 đứa con, tuổi còn nhỏ nhưng ngâm nước từ chiều đến giờ”.
 
Tương tự, hàng chục hộ dân trên đường Ký Con, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Trỗi (Phường 2) cũng bị nước tràn vào nhà ngập hơn 0,5 m khiến nhiều tài sản của bà con bị hư hỏng.
 
Còn tại đường Chu Văn An (Phường 1), mưa lớn đã khiến nước ngập tràn vào nhà của khoảng 40 hộ dân. Tại đây, nhà cửa của người dân đều bị nước ngập sâu từ 0,5 - 0,7 m khiến tài sản, vật dụng sinh hoạt của bà con bị nước nhấn chìm làm hư hỏng. Nghiêm trọng hơn, tại khu vực này, nước chảy xiết đã tống sập tường nhà của ông Trần Văn Trạch gây thiệt hại nặng nề. Mưa lớn còn gây sạt lở nghiêm trọng tại cống thoát nước trên đường Lý Thường Kiệt (Phường 1). Theo bà con khu vực này, từ trước đến nay, đường Chu Văn An chưa từng xảy ra ngập. Nhưng do địa phương mới làm lại vỉa hè khiến các cống thoát nước bị thu hẹp, nên từ đầu mùa mưa năm nay bị ngập liên tục khiến bà con rất bức xúc.
 
Trong khi đó, tại phường Lộc Sơn, mưa lớn đã khiến nhà cửa của hơn 30 hộ dân tại hẻm 168 (đường Hà Giang) bị nước ngập sâu từ 0,5 - 1 m khiến nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt của bà con trôi lềnh bềnh trong nước. Đặc biệt, mưa lớn còn gây sạt lở cống thoát nước tại Tổ dân phố 18 (phường Lộc Sơn) ăn sâu “uy hiếp” vào Quốc lộ 20.
 
Hiện tại, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, vận chuyển đồ đạc, tài sản; đồng thời, tìm kiếm, sắp xếp chổ ở giúp bà con ổn định cuộc sống.
 
Báo Lâm Đồng online ghi nhận một số hình ảnh:
 
Con hẻm trên đường Lê Văn Tám bị nước nhấn chìm hơn 1 m
Con hẻm trên đường Lê Văn Tám bị nước nhấn chìm hơn 1 m

 

Tài Sản của người dân trên đường Lê Văn Tám bị nước nhấn chìm
Tài Sản của người dân trên đường Lê Văn Tám bị nước nhấn chìm

 

Nước tràn vào nhà dân trên đường Nguyễn Công Trứ
Nước tràn vào nhà dân trên đường Nguyễn Công Trứ

 

Mưa lớn gây sạt lở cống thoát nước trên đường Lý Thường Kiệt (Phường 1)
Mưa lớn gây sạt lở cống thoát nước trên đường Lý Thường Kiệt (Phường 1)

 HẢI ĐƯỜNG