Mưa đá xuất hiện cục bộ tại Đà Lạt

11:04, 24/04/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 24/4, nhiều tảng đá lớn của trận mưa đá xảy ra vào chiều tối ngày hôm trước tại Đà Lạt vẫn còn chưa tan hết, người dân cậy lên từng tảng.

(LĐ online) - Sáng ngày 24/4, nhiều tảng đá lớn của trận mưa đá xảy ra vào chiều tối ngày hôm trước tại Đà Lạt vẫn còn chưa tan hết, người dân cậy lên từng tảng.
 
Đá đông lại từng mảng lớn
Đá đông lại từng mảng lớn
Trước đó, chiều ngày 23/4, trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương, Đơn Dương đã xuất hiện trận mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Đặc biệt, tại nhiều khu vực ở ngoại thành Đà Lạt và vùng giáp ranh với huyện Đơn Dương, Lạc Dương, mưa lớn kèm theo đá kéo dài trong vòng 15 phút tiếp tục đổ xuống khiến nhiều diện tích hoa màu trồng ngoài trời của nông dân bị thiệt hại nặng. 
 
Những viên đá lớn, to bằng đốt ngón tay đổ xuống, đọng lại thành từng tảng lớn. Đến sáng sớm ngày 24/4, những tảng băng đá này vẫn chưa kịp tan hết. 
 
Mưa đá làm rách mái che tại phường 7
Mưa đá làm rách mái che tại phường 7
Anh Nguyễn Huy, ngụ tại phường 7, TP Đà Lạt cho biết, mưa đá đã làm hư hỏng nhiều diện tích hoa màu của người dân địa phương. Gia đình anh cũng bị ảnh hưởng do đá rơi làm dập rách lá rau, đồng thời gây hư hỏng một phần nhà kính. Sáng nay, nhiều gia đình bị ảnh hưởng, thiệu hại do mưa đá gây ra đang tích cực khắc phục hậu quả. 
 
Đây là trận mưa đá lần thứ 3 kể từ đầu năm đến nay xuất hiện cục bộ trên địa bàn TP Đà Lạt và vùng lân cận, gây thiệt hại lớn cho người nông dân.
 
Văn Báu