Đồng chí Nguyễn Văn Triệu trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc

02:06, 25/06/2021

(LĐ online) - Ngày 25/6, HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố. 

(LĐ online) - Ngày 25/6, HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố. 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua công tác nhân sự tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP Bảo Lộc khóa VI
Các đại biểu biểu quyết thông qua công tác nhân sự tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP Bảo Lộc khóa VI
 
Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và đồng chí Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.
 
Trao chứng nhận cho các đại biểu HĐND TP Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Trao chứng nhận cho các đại biểu HĐND TP Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử viên đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định
Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định
 
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP Bảo Lộc đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng luật, đúng quy trình và thời gian quy định. Theo đó, có 34 người ứng cử được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 1026. Trong đó, có 5 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 14,71%; 5 đại biểu trẻ tuổi, chiếm tỷ lệ 14,71%; 1 đại biểu người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 2,94%; 2 đại biểu ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 5,88%; 17 đại biểu tái cử, chiếm tỷ lệ 50% và 6 đại biểu tôn giáo, chiếm tỷ lệ 17,65%. Về trình độ chuyên môn, có 41,14% số đại biểu trình độ thạc sĩ, 55,88% đại biểu có trình độ đại học và 2,94% đại biểu có trình độ dưới đại học. Về trình độ lý luận chính trị có 20 đại biểu trình độ cao cấp và 10 đại biểu có trình độ trung cấp.
 
Tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND TP Bảo Lộc nhiệm 2021 - 2026
Tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND TP Bảo Lộc nhiệm 2021 - 2026
 
Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh HĐND và UBND TP Bảo Lộc khóa VI theo quy định. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với kết quả 33/34 phiếu, đạt tỷ lệ 97,05%; ông Bùi Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khóa V được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, với kết quả 34/34 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. 
 
Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể, cá nhân
Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể, cá nhân
 
Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng các ban HĐND TP Bảo Lộc khóa VI.
 
Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc
Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc
 
Kỳ họp cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh UBND TP Bảo Lộc. Ông Đoàn Kim Đình được bầu tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với kết quả 31/34 phiếu đạt tỷ lệ 91,18%; các ông Phùng Ngọc Hạp và Phan Văn Cương tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc khóa VI. 
 
Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc
Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc
 
Kỳ họp cũng tiến hành bầu 14 Ủy viên UBND TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bỏ phiếu bầu các Hội thẩm Nhân dân.
 
Dịp này, TP Bảo Lộc vinh dự có 3 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, 36 tập thể và 107 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 18 tập thể và 45 cá nhân đạt tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND TP Bảo Lộc và cấp xã, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tặng giấy khen.
 
KHÁNH PHÚC