Hiệp hội doanh nghiệp Lâm Đồng thăm và chúc mừng Tổng lãnh sự quán Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền

09:04, 12/04/2021

(LĐ online) - Ngày 11/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia, Đoàn công tác của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, do ông Thân Văn Sửu - Phó Ban xúc tiến thương mại – khởi nghiệp của Hiệp hội làm trưởng đoàn, cùng đại diện các doanh nghiệp thuộc Chi hội Sản vật Tây Nguyên đã có chuyến thăm, tặng quà và tham dự buổi Lễ mừng năm mới của người Campuchia tại Tổng lãnh sự quán Campuchia (thành phố Hồ Chí Minh).

(LĐ online) - Ngày 11/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia, Đoàn công tác của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, do ông Thân Văn Sửu - Phó Ban xúc tiến thương mại – khởi nghiệp của Hiệp hội làm trưởng đoàn, cùng đại diện các doanh nghiệp thuộc Chi hội Sản vật Tây Nguyên đã có chuyến thăm, tặng quà và tham dự buổi Lễ mừng năm mới của người Campuchia tại Tổng lãnh sự quán Campuchia (thành phố Hồ Chí Minh).
 
Ông Thân Văn Sửu (trái) và Ngài Tiến sĩ Sok Dareth
Ông Thân Văn Sửu (trái) và Ngài Tiến sĩ Sok Dareth
 
Ngài Tiến sĩ Sok Dareth – Tổng lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh nồng nhiệt chào đón các vị khách đến từ Lâm Đồng. Ông cho biết: Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến đất nước Campuchia, Việt Nam và toàn thế giới. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam đã cơ bản khống chế đại dịch Covid-19, được bạn bè thế giới tín nhiệm. Đó cũng là lý do Tổng lãnh sự quán Campuchia mạnh dạn tổ chức Lễ mừng năm mới của nhân dân Campuchia cho các cán bộ, sinh viên và học sinh đang công tác và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
Trước và trong Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (ngày 14, 15, 16/4), người dân Campuchia thường tổ chức chơi trò chơi dân gian, múa hát và nấu các món ăn truyền thống. Năm nay, do đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Campuchia, hơn 700 học sinh, sinh viên và cán bộ Campuchia không thể về nước ăn Tết, nhưng vẫn có cơ hội thể hiện nét đẹp trong văn hoá truyền thống trong ngày Tết của của dân tộc mình cùng bạn bè Việt Nam.
 
Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm với Tổng lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh cùng phu nhân
Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm với Tổng lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh cùng phu nhân
 
Phát biểu chào mừng tại buổi Lễ mừng năm mới, Ngài Tổng lãnh sự quán cho biết: Sau một năm rưỡi làm việc tại Việt Nam, ông sẽ tiếp tục cố gắng để xây dựng mối quan hệ đặc biệt bền chặt giữa hai nước, tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, nhất là giữa các doanh nhân, doanh nghiệp hai bên. Ông cũng mong các bạn sinh viên Campuchia đang học tập tại 16 trường đại học ở Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nỗ lực học tập và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa 2 nước lên một tầm cao mới… 
 
Đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, ông Thân Văn Sửu chúc mừng những thành tựu mà đất nước Campuchia đã đạt được về mọi mặt trong sự nghiệp phát triển đất nước. Ông mong muốn ngài Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, có cơ hội phát triển mối quan hệ giao thương và hợp tác đầu tư một cách thiết thực và hiệu quả; góp phần đưa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng phát triển.
 
Gặp Tham tán thương mại Campuchia và phu nhân (giữa) tại buổi lễ mừng năm mới Chol Chnam Thmay
Gặp Tham tán thương mại Campuchia và phu nhân (giữa) tại buổi lễ mừng năm mới Chol Chnam Thmay

 

Đại biểu hào hứng xem hoạt cảnh mừng năm mới của các bạn sinh viên Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh
Đại biểu hào hứng xem hoạt cảnh mừng năm mới của các bạn sinh viên Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh

 

Các cô gái Khmer trong điệu múa truyền thống
Các cô gái Khmer trong điệu múa truyền thống
 
LÊ HOA