Hội thảo khoa học ''90 năm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc''

11:11, 11/11/2020

(LĐ online) - Sáng 11/11, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trực tuyến toàn quốc hội thảo khoa học " 90 năm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc" kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

(LĐ online) - Sáng 11/11, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trực tuyến toàn quốc hội thảo khoa học “ 90 năm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).
 
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Hội thảo dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đồng lý luận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Tại điểm cầu Lâm Đồng, chủ trì có đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí K’Mák - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên của Mặt trận cùng dự. 
 
Hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá khách quan, khoa học đường lối chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc. Vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Kết quả hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận chất lượng xoay quanh các nội dung: Khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và  phát huy sức mạnh đại đoàn kết là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam. Khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc – nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng.
 
Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, khơi dậy và phát huy, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu phản động  của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
 
NGUYỆT THU