Ðức Trọng chuyển mình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

08:06, 19/06/2018

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn", các phong trào thi đua do Hội Nông dân huyện Ðức Trọng triển khai đã được phát triển sâu rộng; nâng cao về chất và lượng, kịp thời động viên, khuyến khích và từng bước hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, các phong trào thi đua do Hội Nông dân huyện Ðức Trọng triển khai đã được phát triển sâu rộng; nâng cao về chất và lượng, kịp thời động viên, khuyến khích và từng bước hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
 
Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cho thu nhập cao. Trong ảnh:  Trồng ớt chuông bằng giá thể trong nhà kính đã mang lại cho gia đình anh Nguyễn Như Thủy (thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh) thu nhập cao. Ảnh: N.Minh
Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,
cho thu nhập cao. Trong ảnh: Trồng ớt chuông bằng giá thể trong nhà kính đã mang lại cho gia đình anh
Nguyễn Như Thủy (thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh) thu nhập cao. Ảnh: N.Minh

Theo Hội Nông dân Đức Trọng, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp Hội Nông dân chú trọng trong suốt thời gian qua. Các cấp Hội luôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân khai thác có hiệu quả tiềm năng và các nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, tạo ra động lực giúp phong trào phát triển.
 
Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân các cấp triển khai đã từng bước giúp người nông dân đổi mới nếp nghĩ, cách làm, khai thác hiệu quả tiềm năng nội lực, nêu cao tinh thần đoàn kết hợp tác. Từ phong trào trên đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình và mô hình mới, mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Nguyễn Hữu Tấn (thôn Thanh Bình, xã Bình Thạnh), một trong những nông dân sản xuất giỏi của xã, huyện nhiều năm qua, với 3 trang trại (2 trại nuôi heo và 1 trại nuôi gà đều khép kín), thu nhập hàng năm hơn 1 tỷ đồng cho biết: “Để được như ngày hôm nay, vợ chồng tôi cũng trải qua nhiều khó khăn vất vả. Vì vậy, bất cứ ai muốn học hỏi cách làm, vợ chồng tôi đều sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm”.
 
Qua kết quả bình xét hàng năm toàn huyện có 6.711 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đến năm 2017 có 7.225 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Các cấp Hội đã vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo về kinh nghiệm sản xuất, cách làm, hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, giống cây, con để phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, đã giúp đỡ được 5.600 hộ gia đình hội viên nghèo; trong đó, có 4.820 gia đình hội viên đã thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ nghèo chung của huyện.
 
Cùng đó, các cấp Hội cũng đã tập trung tuyên truyền tới hội viên mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, trong đó nông dân là chủ thể, là hạt nhân trong xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động nông dân tham gia đóng góp 32,2 tỷ đồng, 16.984 ngày công lao động trị giá 1,9 tỷ đồng; hiến 27,8 ha đất trị giá 14,7 tỷ đồng để xây dựng 13,6 km đường nhựa nóng; 37,8 km đường bê tông xi măng; 85,9 đường đá cấp phối; xây dựng, sửa chữa 14 cầu cống; bê tông hóa 7,7 km kênh mương; nạo vét 68,8 km kênh mương nội đồng; xây dựng 42 hội trường thôn; kéo 74,4 km đường điện thắp sáng; tu sửa 2 trường học. Ngoài ra, nông dân trong huyện đã vay 4,2 tỷ đồng từ chương trình vệ sinh môi trường của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường… Đến nay, toàn huyện có 14/14 xã được công nhận nông thôn mới.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội trong huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình nông dân văn hóa; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng thôn, xã văn hóa. Thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, hướng dẫn, động viên hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện dự án làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo và từng bước hình thành bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; đảm bảo an toàn giao thông; khu dân cư, gia đình không vi phạm pháp luật… Hàng năm, có 100% gia đình hội viên nông dân đăng ký và có trên 95% gia đình hội viên nông dân được công nhận gia đình văn hóa.
 
Song song các hoạt động trên, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác như: Tổ chức dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân…
 
NHẬT MINH