Gặp mặt chức sắc Phật giáo Lâm Đồng

03:02, 20/02/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 20/2, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc Phật giáo tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Sáng ngày 20/2, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Hoà thượng Thích Toàn Đức - Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban trị sự GHPGVN các huyện, thành phố; đại diện chức sắc Phật giáo tiêu biểu trong tỉnh…
 
ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông phát biểu tại hội nghị

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự đã được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Đường Anh Ngữ thông tin tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016; kết quả công tác Mặt trận năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017; đại diện Ban Trị sự GHPG tỉnh, Đại đức Thích Minh Nhật - Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. 
 
Về cơ bản, tổ chức Phật giáo các cấp đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động phật sự, các ngày lễ trọng của Phật giáo được tổ chức trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng chủ trương của Giáo hội và quy định của pháp luật. Với đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiều nội dung phật sự đề ra; công tác điều hành phật sự ngày càng chặt chẽ, tăng ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo cơ bản tuân thủ đúng Hiến chương, quy định của pháp luật, tạo sự tin tưởng và đồng thuận cao trong Phật giáo nói chung...
 
Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni trong tổ chức sinh hoạt, hoạt động phật sự, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, bà con phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, chính quyền phát động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương, cơ sở thời gian qua.
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như hoạt động của các thành viên trong Ban Trị sự chưa đều tay, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, một số vụ việc mâu thuẫn , tranh chấp nội bộ chậm được giải quyết.
 
Tại buổi gặp mặt mặt, nhiều chức sắc Phật giáo cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị các ban ngành nhiều nội dung như: đề nghị UBND tỉnh sớm có quyết định công nhận 12 Ban Trị sự huyện, thành phố để các Ban Trị sự có cơ sở pháp lý để thực hiện trách nhiệm của Giáo hội giao phó; đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết, trả lời các văn bản do Giáo hội gửi đến đã nhiều năm nhưng chưa được giải quyết, sớm trả lời, cấp phép cho các hoạt động xây dựng Tịnh thất, cơ sở thờ tự, xây dựng một số chùa ở vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ kinh phí, đền bù tại chùa Linh Quang - Đà Lạt do mở rộng đường Ngô Quyền, giải quyết tồn đọng tranh chấp đất đai tại khu vực Thiền viện Vạn Hạnh kéo dài nhiều năm qua… Đề nghị lãnh đạo tỉnh, các ban ngành quan tâm, tạo điều kiện nhằm hướng đến xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất cao trong GHPGVN tỉnh, tiến tới tổ chức Đại hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thức 9 nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông nhấn mạnh: Năm 2017, đề nghị các chức sắc Phật giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là hoạt động tôn giáo; tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh. Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội theo hướng dẫn của Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN, trong đó thành lập các tiểu ban nội dung, nhân sự, tuyên truyền… trên tinh thần trẻ hóa, công khai, dân chủ, lựa chọn những hòa thượng, đại đức thật sự tiêu biểu, có uy tín, có năng lực, phẩm hạnh, tham gia vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022, hướng đến xây dựng hoạt động Giáo hội, hoạt động phật sự ngày càng vững mạnh, đạt hiệu quả cao nhất.
 
Nguyệt Thu