16 thí sinh đạt báo cáo viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2016

05:08, 26/08/2016

(LĐ online) - Sau 3 ngày tranh tài, chiều ngày 26/8, Ban tổ chức đã bế mạc, đánh giá nhận xét chất lượng của Hội thi và cấp giấy chứng nhận, trao giải thưởng cho các thí sinh.

(LĐ online) - Sau 3 ngày tranh tài, chiều ngày 26/8, Ban tổ chức đã bế mạc, đánh giá nhận xét chất lượng của Hội thi và cấp giấy chứng nhận, trao giải thưởng cho các thí sinh.
 
Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Dương Công Hiệp  - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhất cho thí sinh Bùi Quốc (Bảo Lâm)
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhất cho thí sinh Bùi Quốc (Bảo Lâm)
Theo đánh giá của Ban giám khảo, Hội thi lần này chất lượng các thí sinh cao hơn năm trước. Đề cương của các thí sinh đã đề cập đến nhiều chuyên đề, mang tính đa dạng, phong phú, tính thời sự chủ lưu, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phần lớn đề cương của thí sinh được xây dựng với bố cục chặt chẽ, khoa học, đủ ý. Có một số thí sinh chọn thuyết trình những vấn đề mới, được xã hội quan tâm, có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc đối với công tác tuyên truyền miệng và hấp dẫn người nghe. Bên cạnh đó, có những đề cương vẫn còn thiếu sót, hạn chế. Một số đề cương còn nặng về thể thức, kỹ năng soạn một bài giảng cho học viên chứ không rõ là một bài thuyết trình. Ở phần thi thuyết trình, đa số thí sinh trình bày rõ ràng, mạch lạc, trôi chảy, có hình ảnh minh họa sinh động. Tuy nhiên, vẫn có một số thí sinh phân bố thời gian không hợp lý, trình bày quá giờ quy định; trình bày còn giàn trải; hình ảnh minh họa không sát với nội dung thuyết trình… 
 
Ban tổ chức và đại biểu chụp hình lưu niệm với thí sinh
Ban tổ chức và đại biểu chụp hình lưu niệm với thí sinh

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận đạt báo cáo viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2016 cho 16 thí sinh. Trong đó, Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia Hội thi. Thí sinh Bùi Quốc (Bảo Lâm) đã đạt giải nhất, giải nhì thuộc về các thí sinh Đàm Văn Trung (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Nguyễn Thị Minh Hiếu (Đà Lạt); các thí sinh đạt giải ba là Lã Bá Oai (Đạ Tẻh), Phạm Hồng Ngoại (Di Linh) và Nguyễn Quang Minh (Đức Trọng). 
 
DUY DANH