Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 phải rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững

05:05, 15/05/2022
(LĐ online) - Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.
 
Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022 phấn đấu tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 và sàng lọc bệnh mạn tính cho ít nhất 250.000 người dân (Ảnh: Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng khám, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đạ Tông, huyện Đam Rông)
Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022 phấn đấu tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 và sàng lọc bệnh mạn tính cho ít nhất 250.000 người dân (Ảnh: Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng khám, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đạ Tông, huyện Đam Rông)
 
Theo đó, thời gian diễn ra chiến dịch từ ngày 1/6 đến 31/8/2022, tập trung vào 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; 33 Làng thanh niên lập nghiệp; tuyến các thôn, bản gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đảo thanh niên; các địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống.
 
Trung ương Đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai đảm bảo đầy đủ 1 chương trình, 4 chiến dịch gắn với từng khối đối tượng. Chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương xác định rõ quy mô lực lượng, địa bàn thực hiện, phương thức thực hiện để đạt các chỉ tiêu đặt ra của chiến dịch.
 
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng đề ra 13 chỉ tiêu định hướng; nội dung, phương thức thực hiện đối với các chương trình và chiến dịch. Phấn đấu sửa chữa ít nhất 2.000 km, làm mới ít nhất 500 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới ít nhất 500 tuyến phố khu vực đô thị văn minh; tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 và sàng lọc bệnh mạn tính cho ít nhất 250.000 người dân; tư vấn tâm lý cho ít nhất 100.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi; trồng mới ít nhất 6.000.000 cây xanh; xây mới ít nhất 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; xây dựng ít nhất 300 nhà vệ sinh; cải tạo, nâng cấp ít nhất 700 nhà vệ sinh trong trường học; xây dựng mới ít nhất 1.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; hỗ trợ ít nhất 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; kết nạp ít nhất 120.000 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 35.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp ít nhất 15.000 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú...
 
Các ngày hoạt động cao điểm của chiến dịch cũng được đề ra để các cấp bộ đoàn đồng loạt triển khai. Trong đó, ngày 26/6 là Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị; 17/7 là Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 24/7 là Ngày chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn; 7/8 là Ngày chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu; 21/8 là Ngày hội chiến sĩ hoa phượng đỏ toàn quốc.
 
Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Các công trình, phần việc thanh niên gắn với chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
V.QUỲNH